Chính thức khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim

2015-12-12 18:02:47 0 Bình luận
Sáng 12/12, tại Nhà máy thủy điện Đa Nhim ở xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) đã tổ chức khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và các đại biểu phát lệnh khởi công dự án. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXV)
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát lệnh khởi công dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh trong thời gian qua, được sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - đơn vị tài trợ vay vốn cho dự án, Việt Nam đã nhận được nguồn tài trợ lớn cho phát triển các cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội. Riêng EVN đã nhận được nhiều nguồn vốn tài trợ cho phát triển các dự án nguồn điện. 

Đối với dự án này, EVN đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía JICA trong quá trình thực hiện dự án, từ giai đoạn đàm phán hiệp định vay vốn đến quá trình lựa chọn nhà thầu tư vấn và thi công sau này.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, Phó Thủ tướng cho rằng vai trò của các dự án thủy điện đa mục tiêu, các hồ chứa thủy điện rất có ý nghĩa, đồng thời đóng góp cho việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Để dự án được triển khai đạt hiệu quả và an toàn, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN, Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi phối hợp với hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng bảo đảm vận hành nhà máy thủy điện Đa Nhim hiện hữu an toàn, hiệu quả. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, thực hiện công tác xây dựng mở rộng nhà máy theo đúng các quy định hiện hành; đảm bảo an toàn lao động và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư; đảm bảo tiến độ đưa tổ máy vào vận hành vào quý 1/2018 với chất lượng cao nhất.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và các đơn vị thi công phải đảm bảo thực hiện theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, đặc biệt, quan tâm đến môi trường trong quá trình thi công, vận hành.

Ông Nguyễn Trọng Oánh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi cho biết dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim có quy mô lắp mới 1 tổ máy, công suất định mức 80 MW. 

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ nâng tổng công suất của Nhà máy Đa Nhim từ 160 MW lên 240 MW. Tổng mức đầu tư dự án trên 1.952 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản (85%) và vốn đối ứng của chủ đầu tư (15%). 

Nhà máy thủy điện Đa Nhim. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Tại lễ khởi công, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Yoshito Nakajima, cho biết việc thực hiện dự án mở rộng lần này đã được Chính phủ hai nước đồng ý vào năm 2013 nhân dịp Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam. Quan hệ hợp tác liên quan đến Nhà máy Thủy điện Đa Nhim giữa Nhật Bản và Việt Nam bắt đầu từ những năm 1955 khi kế hoạch phát triển nguồn điện Đa Nhim được xây dựng trong khuôn khổ bồi thường sau chiến tranh đối với Việt Nam.

Mặc dù đã gặp rất nhiều khó khăn khi khởi công vào năm 1961, công trình đã hoàn thành vào năm 1964 sớm hơn kế hoạch. Nhà máy có vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho tỉnh Ninh Thuận và khu vực phía Nam. Ngoài ra, hệ thống tưới tiêu được thi công cùng với nhà máy thủy điện đã giúp nông dân tại Phan Rang có thể thu hoạch 1 năm 2 vụ.

“Trải qua lịch sử hơn nửa thế kỷ, Nhà máy thủy điện Đa Nhim là công trình biểu trưng cho mối quan hệ vững chắc giữa Nhật Bản và Việt Nam,” ông Yoshito Nakajima nhấn mạnh.

Theo ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim do Công Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi làm chủ đầu tư có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo cấp điện cho khu vực miền Nam từ năm 2018, đặc biệt vào mùa khô và các năm cạn kiệt, đồng thời giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam...

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia với sản lượng tăng thêm toàn nhà máy bình quân hàng năm khoảng 99 triệu kWh. 

"Tập đoàn sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhằm đảm bảo dự án đưa vào vận hành đúng tiến độ," ông Dương Quang Thành cam kết.

Các hạng mục xây dựng mới công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim gồm: cửa nhận nước; đường hầm áp lực, tháp điều áp, nhà van, đường ống áp lực, nhà máy (hồ chứa, đập dâng và đập tràn, kênh xả sử dụng dùng chung của nhà máy hiện hữu. Tổng diện tích chiếm đất của dự án là 31,25 ha. Dự án không phải di dân, tái định cư. 

Ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhận xét trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng dự án có ý nghĩa rất lớn nhằm tận dụng và khai thác tối đa hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đồng thời chủ động hơn trong việc cấp nước chống hạn cho tỉnh vào mùa khô, giảm tình trạng thiếu nước canh tác và sinh hoạt để phát triển công, nông nghiệp bền vững. 

Theo kế hoạch, dự án mở rộng nhà máy sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm trong quý 1/2018 và vận hành thương mại trong quý 2/2018. 

Về cơ bản, Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim sẽ chuyển chế độ vận hành từ chạy đáy sang chạy lưng và phủ đỉnh, góp phần tăng tính ổn định cho hệ thống điện quốc gia, duy trì ổn định cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của dân cư vùng hạ lưu nhà máy./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...